Đề nghị xử lý hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục

Thứ ba, 24/03/2026 08:56

Thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook xuất hiện nhiều tài khoản, trang và nhóm đăng tải thông tin rao bán “Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị”.

Thông tin rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục được quảng cáo trên mạng xã hội.
Thông tin rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục được quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo đó, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook xuất hiện nhiều tài khoản, trang và nhóm đăng tải thông tin rao bán “Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị” kèm theo quảng cáo và chào mời tham gia các lớp ôn thi có thu phí. Việc này có dấu hiệu lợi dụng nhu cầu và tâm lý của người dự tuyển để trục lợi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại kinh tế cho người dân; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước và gây dư luận không tốt trong đội ngũ giáo viên.

Trước thông tin này, ngày 19-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị xác minh, xử lý các hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục trên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, qua theo dõi, Sở khẳng định các tài liệu đang được rao bán không phải là tài liệu chính thức phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026 của tỉnh.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, công khai, minh bạch của kỳ tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, rà soát các tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, làm rõ nội dung, phương thức hoạt động, nguồn gốc tài liệu và các giao dịch có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở đề nghị Công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cung cấp thông tin sai sự thật; lợi dụng không gian mạng để trục lợi. Cùng với đó, các cơ quan chức năng được đề nghị phối hợp tăng cường tuyên truyền, cảnh báo giáo viên và người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động tuyển dụng viên chức giáo dục.

Trước đó vào ngày 12-3-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 914/KH-SGDĐT về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị công bố công khai danh mục tài liệu ôn tập, cấu trúc đề thi theo quy định.

TTXVN

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây giả danh lương y, lừa bán thuốc xương khớp “rởm” cho hàng nghìn người bệnh

Núp bóng dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền, đối tượng chủ mưu nghĩ ra rồi cùng các đồng phạm tự điều chế một bài thuốc chữa bệnh xương khớp bằng cây cỏ và quảng cáo là “thuốc gia truyền 3 đời”. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa bán hàng chục nghìn đơn hàng, thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng.

Nghiền bột cây cỏ, quảng bá “thần y”, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã bán sản phẩm cho hơn 80.000 người trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính số tiền hơn 227 tỷ đồng. Đứng sau “đế chế” này là Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996), cùng trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triệu Văn Quân (1973, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đảm bảo an ninh mạng trước ngày bầu cử

Trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định không gian mạng là “mặt trận“ trọng yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây nhiễu dư luận.

Không để không gian mạng trở thành “vùng xám không luật pháp”

Khi nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ lương cao” và bị giam giữ tại Campuchia, Nguyễn Thanh Hải xuất hiện để tổ chức “giải cứu”. Dưới sự hỗ trợ truyền thông đắc lực của Trần Văn Công (chủ kênh YouTube “Công Trần TV”), nhóm này liên tục đăng tải các clip dàn dựng quá trình giải cứu kịch tính để tạo lòng tin. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, các đối tượng bắt đầu hành vi cưỡng đoạt